Phối hợp chặt chẽ bảo vệ ANQG-TTATXH

Thứ sáu, 08/01/2016 07:19

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-1, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ về phối hợp giữa hai bộ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và cơ bản thống nhất, 5 năm qua, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và nhiệm vụ quốc phòng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Quân đội, Công an các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ. Nghị định đã tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, cụ thể hơn; là nhân tố quan trọng thúc đẩy hoạt động phối hợp giữa hai lực lượng ngày càng chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, chất lượng nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cho rằng, thời gian tới, hai lực lượng cần phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo việc hội nhập quốc tế của đất nước thành công; phối hợp bảo vệ tốt công tác an ninh chính trị nội bộ và tích cực đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái. Hai lực lượng phối hợp đấu tranh để làm giảm tội phạm và siết chặt hơn kỷ cương một số vấn đề quản lý nhà nước về an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục phối hợp quản lý phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an toàn giao thông; tiếp tục phối hợp để xây dựng hai lực lượng Công an, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trước mắt là hiện đại một số đơn vị quân binh chủng. Hai lực lượng tiếp tục đoàn kết, gắn bó với nhau, tạo thành một sức mạnh của lực lượng vũ trang, góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị, trong thời gian tới, hai lực lượng phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các ngày lễ, tết của dân tộc. Trước mắt, hai bên tập trung triển khai kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hai lực lượng phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục truy quét và không để tái diễn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang, giải quyết dứt điểm các điểm nóng về ma túy; phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán.

Hai lực lượng phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu đánh giá, dự báo tình hình chiến lược, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ các biện pháp, đối sách đấu tranh, xử lý làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực phản động thù địch, không để bị động, bất ngờ. Hai lực lượng tăng cường phối hợp quản lý địa bàn, nhất là các địa bàn chiến lược, vùng trọng điểm về quốc phòng - an ninh; phối hợp xử lý đồng thời các tình huống trên biển, biên giới và trong nội địa; tích cực phối hợp tham mưu và tham gia xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen 53 tập thể, 68 cá nhân thuộc Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen 53 tập thể, 68 cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng giai đoạn 2010 – 2015.

Nguyễn Cường